Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Kẻ khủng bố ăn thịt người bị bắn chết ở Syria

authorTuyết Anh 06:04 10/04/2016

(VietQ.vn) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất đưa tin, 'Nga giúp thả công dân Mỹ bị bắt ở Syria'; 'Kẻ khủng bố ăn thịt người bị bắn chết ở Syria';...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Nga giúp thả công dân Mỹ bị bắt ở Syria

Tình hình chiến sự Syria mới cập nhật trên VnExpress cho hay, chính phủ Syria thả Kevin Patrick Dawes, 33 tuổi, bị giữ từ năm 2012 sau khi được cho là đi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Các quan chức Nga và Mỹ hôm qua cho hay Dawes được chuyển đi hôm 1/4. 

"Kevin Dawes được đưa tới Moscow trên một máy bay quân sự và các đại diện Đại sứ quán Mỹ đã tiếp nhận anh", AFP dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Nga. 

Dawes, người thành phố San Diego, bang California, được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định là "nhiếp ảnh gai tự do", tuy nhiên, truyền thông Mỹ khắc hoạ anh này là người phiêu lưu mạo hiểm. Năm 2011, anh trả lời một đài radio, cho biết anh đã sử dụng vũ khí ở Libya, chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy. 

Tin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria đưa tin Kevin Patrick Dawes, người bị bắt ở Syria suốt ba năm, mới được thả tháng nàyTin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria đưa tin Kevin Patrick Dawes, người bị bắt ở Syria suốt ba năm, mới được thả tháng này

Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Cộng hoà Czech, nước có Đại sứ quán ở Damascus, đại diện cho lợi ích của người Mỹ ở Syria, đã hỗ trợ điều phối thả Dawes. Nhưng Toner cũng nói Washington cùng Damascus đã thảo luận trực tiếp và cuối cùng, sự hợp tác của Moscow đã giúp thả Dawes. 

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của phía chính phủ Nga khi hành động đại diện cho công dân Mỹ này", ông Toner hôm qua nói. 

Một số công dân Mỹ, trong đó có phóng viên ảnh Austin Tice, 31 tuổi, vẫn mất tích ở Syria. Mỹ chưa nói có bao nhiêu công dân được cho là bị giữ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Nga tiếp tục triển khai trực thăng tấn công tới Syria

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ tờ Janes cho hay, các hình ảnh vệ tinh của Airbus Defence & Space ngày 31/3 cho thấy, bốn trực thăng Ka-52 Alligator và ba trực thăng Mi-28N Night Hunter đã được Nga triển khai tới sân bay quân sự Al-Shayrat, cách thành phố Homs của Syria 35 km về phía Đông Nam.

Sân bay Al-Shayrat trước đây đã được sử dụng như một căn cứ tiền cho các máy bay trực thăng tấn công Mi-24 và Mi-35 của không quân Nga.

Trực thăng Ka-52 và Mi-28N lần đầu xuất hiện hiện tại căn cứ không quân Hmeymim, nơi không quân Nga đồn trú ở Syria, trong đoạn tin phát sóng hôm 17/4. Tuy vậy, Nga không tiết lộ bao nhiêu trực thăng đã được triển khai ở Syria.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của hàng loạt trực thăng tấn công Nga ở căn cứ không quân Al - ShayratHình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của hàng loạt trực thăng tấn công Nga ở căn cứ không quân Al - Shayrat

Hồi cuối năm 2015, tờ Al-Rai của Kuwait cho biết một đơn đặc biệt của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã được lệnh đến Syria để chuẩn bị cho việc triển khai căn cứ không quân thứ hai của Nga tại Syria.

Nguồn tin trong Trung tâm chỉ huy chiến dịch chống khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria (bao gồm Nga – Syria – Iraq – Iran) cho biết, căn cứ không quân thứ hai của Nga triển khai ở Al – Shayrat.

“Căn cứ Al - Shayrat sẽ được thiết lập các nhà chưa máy bay nhằm hạn chế thiệt hại trước các cuộc không kích từ bên ngoài”, nguồn tin cho biết.

Sân bay quân sự có 3km đường băng cơ bản, cho phép thực hiện cất – hạ cánh tất cả các loại máy bay chiến đấu. 

Kẻ khủng bố ăn thịt người bị bắn chết ở Syria

VnExpress dẫn nguồn tin từ The Guardian, Khaled al-Hamad còn có tên là Abu Sakkar, nổi tiếng năm 2013 trong đoạn phim ăn thịt người gây sốc, lột tả sự tàn bạo leo thang trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.

Trong đoạn video, xác một binh lính của quân đội chính phủ Syria bị chặt đầu, tay chân, treo lên cành cây, hai cái xác khác cũng bị lột sạch quần áo, vắt trên cây. Al-Hamad được cho là đã ăn tim, hoặc phổi hay gan của người lính.

Kẻ khủng bố ăn thịt người Khaled al-Hamad (trái) đã bị bắn chết ở Syria, theo tin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria Kẻ khủng bố ăn thịt người Khaled al-Hamad (trái) đã bị bắn chết ở Syria, theo tin tức mới cập nhật về tình hình chiến sự Syria 

Al-Hamad được cho là thành viên cao cấp của al-Nursa Front, chi nhánh chủ lực của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria. Hắn bị tiêu diệt tại Harem, một thị trấn gần biên giới Bab al-Hawa tại tỉnh Idlib, miền bắc Syria hôm qua.

Trong thông báo trên trang mạng xã hội, Nursa Front đổ lỗi cho nhóm đồng minh Ahrar al-Sham, tuyên bố al-Hamad bị phục kích bởi các tay súng nhóm Ahrar tại một trạm kiểm soát ở Harem. Các thành viên của Nursa Front đã bao vây căn cứ của Ahrar, đòi giao người đã nổ súng bắn chết al-Hamad.

Hai nhóm là đồng minh lâu năm trong cuộc chiến Syria, cùng chiến đấu trong liên minh Jaysh al-Fateh. Liên minh này đã đánh chiếm tỉnh Idlib năm ngoái, đẩy các lực lượng ủng hộ chính phủ Assad ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, nhiều mâu thuẫn phát sinh trong những tháng gần đây về cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh ở Syria. Nhóm Ahrar đang tìm kiếm giải pháp ôn hòa hơn, đồng ý tham gia đàm phán với các lực lượng khác ở Syria, trong khi Nursa Front từ chối.

>>Phát hiện hóa thạch nhện 305 triệu năm tuổi

Tuyết Anh (T/h)


 

Guardian, Khaled al-Hamad còn có tên là Abu Sakkar, nổi tiếng năm 2013 trong đoạn phim ăn thịt người gây sốc, lột tả sự tàn bạo leo thang trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.

Trong đoạn video, xác một binh lính của quân đội chính phủ Syria bị chặt đầu, tay chân, treo lên cành cây, hai cái xác khác cũng bị lột sạch quần áo, vắt trên cây. Al-Hamad được cho là đã ăn tim, hoặc phổi hay gan của người lính.

Al-Hamad được cho là thành viên cao cấp của al-Nursa Front, chi nhánh chủ lực của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria. Hắn bị tiêu diệt tại Harem, một thị trấn gần biên giới Bab al-Hawa tại tỉnh Idlib, miền bắc Syria hôm qua.

Trong thông báo trên trang mạng xã hội, Nursa Front đổ lỗi cho nhóm đồng minh Ahrar al-Sham, tuyên bố al-Hamad bị phục kích bởi các tay súng nhóm Ahrar tại một trạm kiểm soát ở Harem. Các thành viên của Nursa Front đã bao vây căn cứ của Ahrar, đòi giao người đã nổ súng bắn chết al-Hamad.

Hai nhóm là đồng minh lâu năm trong cuộc chiến Syria, cùng chiến đấu trong liên minh Jaysh al-Fateh. Liên minh này đã đánh chiếm tỉnh Idlib năm ngoái, đẩy các lực lượng ủng hộ chính phủ Assad ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, nhiều mâu thuẫn phát sinh trong những tháng gần đây về cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh ở Syria. Nhóm Ahrar đang tìm kiếm giải pháp ôn hòa hơn, đồng ý tham gia đàm phán với các lực lượng khác ở Syria, trong khi Nursa Front từ chối.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang